Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống lấy làm tiếc việc Nhật Bản công bố sai lệch về Hiệp định GSOMIA

Write: 2019-11-25 11:21:12Update: 2019-11-25 15:38:25

Phủ Tổng thống lấy làm tiếc việc Nhật Bản công bố sai lệch về Hiệp định GSOMIA

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/11 chỉ trích Nhật Bản đã công bố sai lệch so với nội dung công bố của Chính phủ Seoul về quá trình đàm phán Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.  

Hôm 22/11, Phủ Tổng thống công bố Chính phủ quyết định hoãn có điều kiện thời hạn hết hiệu lực Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Phủ Tổng thống nhấn mạnh Seoul vẫn có thể chấm dứt hiệu lực hiệp định này "bất cứ lúc nào".

Sau khi Seoul và Tokyo đạt thỏa thuận hoãn chấm dứt Hiệp định GSOMIA, một số hãng truyền thông Nhật Bản dẫn lời quan chức cấp cao của Hàn Quốc rằng Hàn Quốc đã "khuất phục" trước sức ép từ Mỹ, và quá trình đàm phán là "một trò chơi hoàn hảo" của Nhật Bản. Phủ Tổng thống nhấn mạnh đây là lập luận hoàn toàn sai sự thật và khiên cưỡng, nhằm "hợp lý hóa" lập trường của Tokyo.

Phủ Tổng thống cũng bác bỏ nội dung Hàn Quốc đã nhượng bộ sau khi bị Mỹ gây sức ép rút lực lượng quân đội đồn trú, và khẳng định Seoul và Tokyo không hề đề cập chính thức tới vấn đề này.

Bên cạnh đó, Phủ Tổng thống cũng bác bỏ các nội dung công bố của Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản. Sau khi Hàn Quốc quyết định dừng Hiệp định GSOMIA hồi tháng 8, Tokyo chính là bên đề xuất thảo luận trước, chứ không phải Hàn Quốc công bố dừng khởi kiện nước này lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) rồi hai bên mới bắt đầu thảo luận.

Ngoài ra, việc Nhật Bản công bố sẽ duy trì quy trình thẩm định riêng đối với các mặt hàng thuộc đối tượng bị siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc hoàn toàn khác với nội dung hai nước đã thảo luận trước đó. Việc truyền thông Nhật Bản đưa tin trước khi hai nước công bố nội dung nhất trí có vẻ là do Chính phủ Tokyo đã tiết lộ trước thông tin ra bên ngoài.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc rất lấy làm tiếc về những hành động trên của Tokyo, và cho biết Nhật Bản đã xin lỗi Seoul thông qua kênh ngoại giao về nội dung "thổi phồng" của Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp nước này.

Đặc biệt, Phủ Tổng thống nhấn mạnh việc gia hạn Hiệp định GSOMIA hay dừng quy trình khởi kiện Tokyo lên WTO là "có điều kiện", và cảnh báo tiến triển đàm phán thời gian tới còn phụ thuộc vào thái độ của Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập