Đang trong chuyến thăm Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui ngày 22/11 đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Igor Morgulov. Bà Choe cho biết miền Bắc đã thực hiện các biện pháp quan trọng vì lợi ích của Mỹ trong suốt hai năm rưỡi qua, song những gì nước này nhận lại chỉ là cảm giác bị phản bội.
Thứ trưởng Choe Son-hui đưa ra câu trả lời trên khi được phóng viên hỏi ý kiến về phát biểu trước đó của ông Stephen Biegun, người được chỉ định Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, cho rằng cánh cửa cơ hội cho đối thoại hai nước vẫn đang để ngỏ.
Thứ trưởng Choe nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin với Washington, nhưng không nhận lại được bất kỳ biện pháp tương ứng nào. Bà Choe khẳng định Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu tình thế trên bán đảo Hàn Quốc căng thẳng và nghiêm trọng hơn.
Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc cũng không phủ nhận đề cập của ông Biegun rằng chưa từng đề xuất tổ chức Hội nghị thượng định Mỹ-Triều. Tuy nhiên, Thứ trưởng Choe cho biết đại diện đàm phán là do mỗi nước tự chỉ định, và bà tiếp tục được chỉ định là đại diện đàm phán với Mỹ.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Choe Son-hui cho biết đã thảo luận với các quan chức của Nga về tình thế trên bán đảo Hàn Quốc.
Điều này cho thấy cả Bình Nhưỡng và Washington đều đang hối thúc đối phương hành động trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa đang trong cục diện bế tắc.