Một nguồn tin ngoại giao cho biết đêm 22/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu mời Công sứ phụ trách các vấn đề chính trị thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, bày tỏ phản đối nội dung công bố sai lệch của Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp nước này về quyết định hoãn chấm dứt hiệp định GSOMIA của Hàn Quốc. Khi đó, Công sứ Nhật Bản đã truyền đạt lời xin lỗi của Chính phủ Nhật Bản vì những nội dung công bố không phù hợp của Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp.
Ngày 24/11, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong chỉ trích Bộ Kinh tế Nhật Bản đã công bố sai lệch nội dung thỏa thuận giữa hai nước về Hiệp định GSOMIA, đồng thời cho biết Seoul đã nhận được lời xin lỗi từ Tokyo.
Theo ông Chung, việc Bộ Kinh tế Nhật Bản tuyên bố rằng Tokyo sẽ vẫn duy trì quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc khác với nội dung thảo luận giữa hai nước. Nếu đúng như công bố này, Seoul sẽ không thể đồng ý thỏa thuận với Nhật Bản ngay từ đầu.
Tuy nhiên, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 25/11 lại bác bỏ nội dung trên, và nói rằng Chính phủ Tokyo chưa từng xin lỗi Hàn Quốc. Sau đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nếu Nhật Bản thực sự khẳng định nước này chưa hề xin lỗi Hàn Quốc, thì Seoul sẽ phản bác thông qua kênh ngoại giao chính thức.