Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 26/11 cho biết Hàn Quốc luôn sẵn sàng tổ chức Thế vận hội Seoul-Bình Nhưỡng 2032, và kêu gọi Bắc Triều Tiên hưởng ứng.
Tại một diễn đàn liên quan, Bộ trưởng Kim cho biết trong năm ngoái, lãnh đạo liên Triều đã thống nhất ý kiến về phương án tổ chức chung Olympic mùa hè 2032. Trước đây, đã có nhiều trường hợp nơi tổ chức Thế vận hội được xác định từ rất sớm, sớm nhất là trước 11 năm. Do đó, địa điểm tổ chức Olympic 2032 có thể được lựa chọn ngay từ năm 2021. Nếu Thế vận hội chung Seoul-Bình Nhưỡng 2032 được quyết định sẽ giúp quan hệ liên Triều sâu sắc hơn, mở đường cho những thay đổi khác biệt với quá khứ.
Để làm được điều này, bắt đầu từ bây giờ, hai miền Nam-Bắc cần hợp sức chuẩn bị rất nhiều thứ. Do đó, Bộ trưởng Kim hy vọng sẽ nhận được hưởng ứng tích cực từ phía Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo cũng hoan nghênh ý tưởng trên của Bộ trưởng Kim, và nhận định việc Seoul và Bình Nhưỡng xúc tiến tổ chức chung Thế vận hội 2032 sẽ là phát pháo hiệu mở ra thời đại thịnh vượng chung trên bán đảo Hàn Quốc.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Park lo ngại tình hình căng thẳng liên Triều gần đây sẽ tác động mạnh tới hợp tác hai bên trong cả lĩnh vực thể thao. Dù vậy, bên cạnh việc tích cực nỗ lực xúc tiến tổ chức Olympic 2032, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cũng đang xem xét phương án cùng miền Bắc tổ chức Thế vận hội trẻ (Youth Olympic Games) mùa đông 2024.
Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch tại Quốc hội Ahn Min-suk cũng kỳ vọng việc hai miền Nam-Bắc tổ chức chung Olympic mùa hè 2032 sẽ mở ra con đường thống nhất cho bán đảo Hàn Quốc. Hơn nữa, miền Bắc cũng có thể được nhận các khoản vay từ Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á để phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng.