Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27/11, người phát ngôn Bộ Thống nhất Lee Sang-min cho biết hiện tại, hai miền Nam-Bắc vẫn đang mâu thuẫn lập trường sâu sắc về vấn đề tuyến du lịch núi Geumgang ở Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng vẫn giữ nguyên lập trường sẽ trao đổi bằng văn bản với Seoul về lịch trình và kế hoạch phá dỡ các hạ tầng của miền Nam tại núi Geumgang.
Ông Lee cho biết hiện tại hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhưng từ chối công bố nội dung chi tiết. Chính phủ Hàn Quốc sẽ thảo luận chặt chẽ với doanh nghiệp sở hữu hạ tầng tại núi Geumgang để có các biện pháp đối phó cần thiết.
Trong chuyến thị sát núi Geumgang ngày 23/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã chỉ thị phá dỡ các hạ tầng do miền Nam xây dựng trên núi Geumgang. Sau đó, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul thảo luận qua văn bản việc phá dỡ hạ tầng.
Hàn Quốc đã gửi điện đề xuất tiến hành trao đổi trực tiếp với miền Bắc. Tuy nhiên, ngày 11/11, Bắc Triều Tiên đã gửi "tối hậu thư" cho Hàn Quốc, cho biết nếu Seoul tiếp tục giữ nguyên lập trường thì nước này sẽ coi như Hàn Quốc đã từ bỏ những hạ tầng trên núi Geumgang, và tự tiến hành phá dỡ các hạ tầng này. Được biết, sau đó hai miền Nam-Bắc vẫn tiếp tục trao đổi qua điện báo.