Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 28/11 đã tham dự "Diễn đàn đàn doanh nghiệp Hàn-Việt" tại khách sạn Grand Hyatt Seoul. Sự kiện do Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI), Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam, và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đồng tổ chức.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong môi trường nhiều thách thức hiện nay, như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch mới, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hợp tác giữa hai nước ngày càng quan trọng. Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách "phương Nam mới", và đang đẩy nhanh thảo luận hợp tác tương lai giữa hai nước.
Theo ông Hong, trong thời gian tới, hai nước cần nâng tầm quan hệ, trở thành đối tác vững chắc của nhau để cùng khắc phục bất ổn toàn cầu, đạt tới thịnh vượng chung.
Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007, quy mô thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 20%. Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tư nhiều nhất, và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc.
Trong thời gian tới, hai nước cần đẩy nhanh hợp tác ở cả khối Nhà nước và tư nhân theo phương thức sáng tạo và phù hợp với cả đôi bên, áp dụng mạng lưới chế độ thích hợp.
Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ hiệu quả các dự án của Việt Nam ở các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thành phố thông minh, để biến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thành động lực tăng trưởng mới cho kinh tế cả hai nước. Seoul sẽ thiết lập "hệ sinh thái đổi mới" trong khu vực, thông qua hợp tác ở lĩnh vực mạo hiểm, khởi nghiệp.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai nước cần đối phó nhất quán và linh hoạt với sự thay đổi của môi trường toàn cầu. Trao đổi và chia sẻ thông tin chính là chìa khóa để ứng phó hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng về điều kiện kinh tế, thương mại. Do vậy, Hàn Quốc và Việt Nam cần tăng cường mạng lưới giao lưu dân sự.