Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mỹ điều động hai máy bay trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc

Write: 2019-11-28 17:43:29Update: 2019-11-28 17:43:45

Mỹ điều động hai máy bay trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Quân đội Mỹ đang có động thái tăng cường giám sát sau vụ Bắc Triều Tiên bắn pháo bờ biển gần ranh giới quân sự liên Triều trên biển Tây. 

Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots ngày 28/11 cho biết một ngày trước, máy bay trinh sát Rivet Joint (RC-135V) của quân đội Mỹ đã bay trên không phận thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Cùng ngày, một máy bay E-8C đã bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc ở độ cao 9.753,6m. 

E-8C là máy bay trinh sát thăm dò trên mặt đất của quân đội Mỹ. Máy bay tối tân này được lắp đặt hệ thống radar giám sát tổng hợp và tấn công mục tiêu, thường bay ở độ cao 9-12 km, giám sát chính xác các động thái binh lực và trang thiết bị của quân đội miền Bắc, như tên lửa đất đối đất, xe chuyên chở tên lửa kiêm bệ phóng di động (TEL), điều động quân dã chiến, căn cứ pháo bờ biển, pháo tầm xa, tàu ngầm bố trí ở các cảng biển.

Tháng trước, máy bay E-8C đã được bố trí tới căn cứ không quân Kadena của Mỹ trên đảo Okinawa (Nhật Bản). Trong quá khứ, Mỹ từng điều động máy bay trinh sát E-8C đến không phận Hàn Quốc nếu phát hiện các động thái tên lửa tầm trung, tầm xa của Bắc Triều Tiên.

Máy bay trinh sát Rivet Joint (RC-135V) đã bay ở độ cao 9.338,8m phía trên thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Là loại máy bay trinh sát thông tin chủ lực của không quân Mỹ, Rivet Joint từng tác chiến trên không phận thủ đô Seoul và các địa phương lân cận trước khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn.

Quân đội Mỹ thường điều động máy bay trinh sát tới không phận Hàn Quốc để giám sát các động thái phóng vũ khí tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, lần điều động ngày 27/11 được cho là liên quan tới việc Bắc Triều Tiên diễn tập bắn pháo bờ biển trên biển Tây ngày 23/11.

Trước đó, trong chuyến thị sát đảo Changrin (biển Tây), Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị đơn vị phòng thủ trên đảo bắn nhiều phát pháo bờ biển. Có vẻ sau động thái này, quân đội Hàn-Mỹ đã tăng cường hệ thống giám sát miền Bắc nhằm đối phó với các động thái khiêu khích tiếp theo của nước này.

Lựa chọn của ban biên tập