Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tòa án nhận định mức xử phạt của Ủy ban giao dịch công bằng với Qualcomm là hợp pháp

Write: 2019-12-04 15:52:53Update: 2019-12-05 10:24:16

Tòa án nhận định mức xử phạt của Ủy ban giao dịch công bằng với Qualcomm là hợp pháp

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 4/12 đã bác đơn kiện của công ty chế tạo chíp truyền thông lớn nhất thế giới Qualcomm (Mỹ), yêu cầu hủy số tiền phạt 1.300 tỷ won (hơn 1 tỷ USD) mà Ủy ban giao dịch công bằng (FTC) của Hàn Quốc đưa ra năm 2016.

Do đây là vụ việc liên quan đến giao dịch công bằng, nên Ủy ban giao dịch công bằng được quyền tố cáo và tiến hành sơ thẩm. Đây là lần đầu tiên tòa án đưa ra phán quyết về vụ việc.

Đầu tiên, Tòa án xác định Qualcomm là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường. Tòa khẳng định việc Qualcomm từ chối và hạn chế cho phép các hãng cạnh tranh sử dụng bằng sáng chế trong lĩnh vực di động viễn thông là hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tòa án công nhận Ủy ban giao dịch công bằng đã đúng khi cho rằng Qualcomm đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường với các hành vi cưỡng chế không công bằng như buộc các đối tác giao dịch phải ký kết hợp đồng về bằng sáng chế. Hơn nữa, Qualcomm cũng đã thừa nhận điều này.

Tòa án cũng chỉ ra một số khoản phạt của Ủy ban giao dịch công bằng là không hợp lệ vì thiếu căn cứ. Tuy nhiên, Tòa vẫn quyết định mức xử phạt của Ủy ban giao dịch công bằng là hợp pháp, trừ khoản 5 và 6 trong lệnh yều cầu điều chỉnh cách thức cung cấp bằng sáng chế FTC đã gửi cho Qualcomm.

Tòa án đồng thời không chấp nhận lập luận của Qualcomm rằng Ủy ban giao dịch công bằng đã không công khai một số tài liệu liên quan, xâm phạm quyền tự vệ của công ty này. Tòa án cũng yêu cầu Qualcomm làm sáng tỏ đề nghị hạn chế công khai bản phán quyết vì lo ngại lộ bí mật kinh doanh.

Năm 2016, Ủy ban giao dịch công bằng nhận định hãng Qualcomm đã làm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, có những hành vi cưỡng ép giao dịch bất chính khi cung cấp "Chipset Modem" viễn thông cho các hãng sản xuất điện thoại di động như Samsung, Apple, và quyết định xử phạt doanh nghiệp Mỹ số tiền tối đa là 1.300 tỷ won (hơn 1 tỷ USD). Ủy ban giao dịch công bằng cũng ban lệnh yêu cầu Qualcomm sửa đổi cách thức cung cấp quyền sáng chế.

Mặc dù đã nộp phạt, nhưng Qualcomm vẫn quyết định kiện vì không chấp nhận được mức xử phạt của FTC.

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc cho rằng trong thời gian qua, Qualcomm đã lạm dụng vị thế, không cho phép các hãng sản xuất điện thoại sử dụng bằng sáng chế nếu không mua hàng của Qualcomm. Trong khi đó, doanh nghiệp Mỹ phủ nhận và cho rằng sản phẩm "Chipset Modem" không thuộc đối tượng được áp dụng cam kết cho phép cung cấp công nghệ.

Một số doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) lớn như Intel (Mỹ), MideaTek (Đài Loan), Huawei (Trung Quốc) và hãng điện tử LG cũng đứng về phía Ủy ban giao dịch công bằng trong vụ việc này.

Công ty Qualcomm dự kiến sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao.

Lựa chọn của ban biên tập