Ngày 11/12, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc họp lần thứ 200 của Ủy ban chung về Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA) tại căn cứ Humphreys của quân đội Mỹ ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.
Hai bên nhất trí rằng Mỹ sẽ trao trả ngay cho Hàn Quốc 4 căn cứ quân sự đã đóng cửa nhưng đã trì hoãn hoàn trả suốt thời gian dài, và khởi động quy trình thảo luận trao trả căn cứ Yongsan (Seoul).
4 căn cứ trên gồm căn cứ Eagle và căn cứ Long ở thành phố Wonju (tỉnh Gangwon), căn cứ Market ở quận Bupyeong (thành phố Incheon), trường bắn Shea thuộc căn cứ Hovey ở thành phố Dongducheon (tỉnh Gyeonggi).
Hai nước nhất trí về 4 điều kiện trao trả, như tiếp tục thảo luận tăng cường quản lý môi trường và trách nhiệm của Washington tại các căn cứ quân đội Mỹ đang sử dụng, khả năng sửa đổi văn bản SOFA theo đề xuất của Hàn Quốc.
Hàn Quốc và Mỹ đã xúc tiến quy trình trao trả căn cứ Eagle, căn cứ Long và trường bắn Shea từ năm 2010, căn cứ Market từ năm 2011, nhưng vẫn chưa hoàn tất do hai bên mâu thuẫn ý kiến về tiêu chuẩn, chi phí, trách nhiệm khôi phục khu đất bị ô nhiễm bên trong các căn cứ. Tháng 8 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ tích cực thúc đẩy hoàn trả sớm 4 căn cứ này. Sau đó, nhóm chuyên trách từ các ban ngành hữu quan Chính phủ đã tiến hành đàm phán với Mỹ suốt thời gian qua.
Về quy trình hoàn trả căn cứ Yongsan, Chính phủ cho biết hiện tại phần lớn nhân lực và trang thiết bị của Bộ Tư lệnh quân đồn trú Mỹ đã được di dời sang căn cứ Pyeongtaek. Do đó, hai bên quyết định khởi động quy trình trao trả căn cứ này, tránh trì hoãn quá lâu kế hoạch xây dựng công viên Yongsan ở quận Yongsan, Seoul, từng được công bố năm 2005. Trong thời gian tới, hai bên sẽ xúc tiến điều tra môi trường nhanh chóng và triệt để, đảm bảo quy trình trao trả diễn ra thuận lợi.
Chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận với Mỹ về thời điểm thích hợp để trao trả các căn cứ còn lại, và xem xét kỹ lưỡng vấn đề môi trường.