Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 12/12 (giờ địa phương Mỹ), Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc đạt 25 điểm cơ bản (bp, 1bp = 0,01%), thấp nhất kể từ mức 25 điểm cơ bản ghi nhận ngày 29/10/2007.
CDS là sản phẩm tài chính phái sinh, bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ. CDS giảm nghĩa là rủi ro vỡ nợ của quốc gia hoặc doanh nghiệp giảm.
Trong năm ngoái, nhờ hiệu quả cải thiện quan hệ liên Triều, Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng của Hàn Quốc đã xuống tới 36 điểm cơ bản, nhưng sau đó liên tục lên xuống không ổn định. Tới tháng trước, Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn một, Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng của Hàn Quốc đã giảm còn 27 điểm cơ bản.
CDS giảm thêm trong ngày 12/12 được phân tích là do hiệu quả từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn thoả thuận thương mại giai đoạn một Mỹ-Trung.
Sau 21 tháng mâu thuẫn thương mại, Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới giai đoạn "đình chiến", giúp khôi phục tâm lý đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế, tác động tích cực tới hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng của Hàn Quốc.