Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 17/12 đã lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong ba ngày.
Trước đó, Đặc phái viên Biegun đã đề xuất tổ chức hội đàm với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cho đến trước khi lên đường về nước, ông Biegun không có cuộc gặp bất ngờ nào với phía miền Bắc.
Đặc phái viên Mỹ cũng giữ thái độ im lặng về việc Bắc Triều Tiên có phúc đáp đề xuất tổ chức cuộc gặp của ông hay không.
Thuyết giảng tại một trường đại học trước khi về Mỹ, ông Biegun cho biết mong muốn của Washington và Bình Nhưỡng chênh lệch khá lớn trong quá trình đàm phán suốt thời gian qua.
Đặc phái viên Biegun nhấn mạnh sẽ mất nhiều thời gian để thiết lập thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, song Mỹ sẽ vẫn tiếp tục đối phó với vấn đề Bắc Triều Tiên. Điều đáng quan ngại là nếu Mỹ công nhận vũ khí hạt nhân của miền Bắc sẽ khiến tất cả nước Đông Bắc Á có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Biegun cũng tái xác nhận lập trường của Mỹ là sẽ giữ vững nguyên tắc như từ trước đến nay, không bận tâm đến thời hạn cuối năm mà Bình Nhưỡng đơn phương đưa ra để yêu cầu Washington thay đổi cách tính toán trong đàm phán phi hạt nhân.
Khác với mọi khi, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon đã tiễn Đặc phái viên Biegun ra sân bay về nước, và hai bên liên tục trao đổi đến phút cuối cùng. Điều này cho thấy cả hai bên đều nhận định hết sức nghiêm túc về việc miền Bắc từ chối đề xuất cuộc gặp với Mỹ của ông Biegun.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/12 cho biết Đặc phái viên Biegun sẽ thăm Nhật Bản tới ngày 19/12, sau đó thăm Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20/12. Trong chuyến thăm Trung Quốc, quan chức Mỹ dự kiến sẽ thảo luận sự cần thiết của duy trì đoàn kết quốc tế để đối phó với Bắc Triều Tiên.