Tại buổi họp báo ngày 17/12, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol nhận định kinh tế Hàn Quốc đang thay đổi cơ cấu ở nhiều khía cạnh khác nhau, gây ra tình trạng vật giá thấp.
Theo ông Lee, ba yếu tố làm giảm áp lực tăng vật giá là doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, lưu thông; mua sắm trực tiếp từ nước ngoài gia tăng, thúc đẩy nền kinh tế chia sẻ; và thay đổi trong thị trường lao động như xu hướng già hóa, tự động hóa.
Cơ cấu kinh tế thay đổi nghĩa là hiệu quả từ các chính sách tiền tệ của Chính phủ đã khác đi so với quá khứ. Đây là mối lo lớn với BOK, cơ quan luôn hướng tới mục tiêu ổn định vật giá.
Trong báo cáo "Rà soát tình hình thực hiện mục tiêu ổn định vật giá" công bố cùng ngày, BOK phân tích từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tỷ lệ tăng vật giá tại các nước lớn đang thấp hơn mục tiêu đề ra, hiện tượng lạm phát thấp vẫn đang tiếp diễn. Trong thời gian tới, BOK sẽ tiến hành rà soát chặt chẽ những thay đổi trong cơ cấu kinh tế và những bài toán đặt ra.
BOK lấy ví dụ về sự thay đổi trong phương thức điều chỉnh giá hàng hóa của doanh nghiệp. Vật giá càng thấp thì tần suất điều chỉnh giá của doanh nghiệp càng giảm, một khi đã điều chỉnh thì sẽ ở phạm vi lớn. Điều này cho thấy tình hình vật giá tác động tới hình thức điều chỉnh giá sản phẩm của doanh nghiệp, tức là có sự thay đổi trong mối quan hệ giữa kinh tế và vật giá.
BOK nhận định trong thời gian tới, ảnh hưởng từ các yếu tố giảm vật giá sẽ suy yếu dần, tỷ lệ tăng vật giá sẽ cao dần lên, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu dài hạn là 2%.
Cuối tháng trước, BOK dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong năm sau là 1%, và 1,3% trong năm 2021. Giá tiêu dùng từ tháng 1 tới tháng 11 năm nay chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.