Thủ tướng Thuỵ Điển Stefan Lofven ngày 18/12 đã thăm chính thức Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều đang leo thang.
Thụy Điển là nước đóng vai trò trung gian trong đối thoại Mỹ-Triều. Nhiều cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên giữa hai nước đã diễn ra tại Stockholm, điển hình là đàm phán giữa Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui và Đặc phái viên về chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 5/10 vừa qua.
Tổng thống Moon Jae-in đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Thụy Điển tại Phủ Tổng thống chiều 18/12. Ông Moon cảm ơn vai trò trung gian của Thụy Điển trong đối thoại Mỹ-Triều, tin tưởng những nỗ lực tích cực của nước này sẽ góp phần mang lại thành quả.
Tổng thống cũng cảm ơn sự đóng góp của Thụy Điển đối với vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc suốt thời gian qua, như cử đoàn hỗ trợ y tế trong chiến tranh Triều Tiên, tham gia Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sau Hiệp định đình chiến liên Triều, và cử đặc phái viên tới bán đảo Hàn Quốc.
Thủ tướng Thụy Điển khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Seoul, giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại.
Trong tiệc chiêu đãi tối cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng nếu có sự đồng hành của Thụy Điển, nước có nhiều kinh nghiệm về kiến tạo hòa bình toàn thế giới, thì bán đảo Hàn Quốc sẽ có thể vượt qua khó khăn, đạt được hòa bình vĩnh viễn.
Trước đó, Tổng thống đã tham dự Diễn đàn kinh doanh Hàn Quốc-Thụy Điển và nhấn mạnh thuyết "kinh tế hòa bình". Ông Moon chỉ ra rằng hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ giúp nối liền lục địa và biển. Đặc biệt, một khi tuyến đường bộ, đường sắt liên Triều được kết nối, bán đảo Scandinavia sẽ được nối liền với đại lục Á-Âu bằng đường bộ.
Thủ tướng Thụy Điển có kế hoạch thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), làng đình chiến Bàn Môn Điếm trước khi về nước ngày 20/12.