Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (19/12) cho biết đã hoàn tất chỉnh sửa năm tiêu chuẩn thống kê Tổng thu nhập quốc dân (GNI) từ năm 2010 sang năm 2015. Báo cáo thống kê theo tiêu chuẩn mới sẽ được công bố trên trang hệ thống thống kê kinh tế của BOK (ecos.bok.or.kr).
Trong số liệu thống kê theo chuỗi thời gian mới, chỉ số về thu nhập hầu hết đều được điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, điểm khác với số liệu thống kê trước đây là chỉ số này có xu hướng giảm dần khi quay ngược về quá khứ.
Ví dụ, GNI bình quân đầu người năm 1953 là 76 USD, mức này không thay đổi trong thống kê theo mốc thời gian chuẩn cũ và mới. Nhưng GNI bình quân đầu người năm ngoái đã tăng từ 31.349 USD lên 33.434 USD.
Do đó, trong số liệu thống kê mới, GNI bình quân đầu người năm ngoái tăng gấp 503 lần số liệu năm 1953. Nếu tính theo tiêu chuẩn thống kê cũ, mức tăng là 468 lần.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa năm ngoái là 1,893 triệu tỷ won (1.652 tỷ USD), gấp 39.665 lần GDP danh nghĩa năm 1953 là 47,7 tỷ won (41 triệu USD). Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế bình quân từ năm 1954 tới năm 2018 là 7,2%, tăng 0,1% so với tiêu chuẩn thống kê cũ.
Tốc độ tăng GNI đầu người bình quân năm đạt 10%, cho thấy thu nhập của một người Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tăng gấp đôi 7 năm một lần.
Tính theo đơn vị 10 năm, tốc độ tăng GNI bình quân năm những năm 1950 là 5,6%, 1960 là 10,4%, 1970 là 22,8%, 1980 là 12,9%, tăng hai chữ số trong suốt 30 năm. Đến những năm 1990 và 2000, tốc độ tăng giảm lần lượt còn 6,2% và 6,1%, sau đó tăng nhẹ lên 6,4% từ năm 2010 đến năm 2018.
Thống kê thu nhập quốc dân là chỉ số kinh tế trọng tâm thể hiện mức sống của người dân và tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Để phản ánh đúng thực trạng kinh tế, tiêu chuẩn thống kê sẽ được thay đổi 5 năm một lần.
Tháng 6 vừa qua, BOK đã công bố kết quả đợt sửa đổi năm tiêu chuẩn thành 2015 lần thứ nhất. Sau đợt sửa đổi lần hai này, số liệu thống kê theo chuỗi thời gian trước năm 1999 có thể được so sánh với số liệu gần đây dựa trên cùng một tiêu chuẩn.