Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi khó được thông qua trong năm nay

Write: 2019-12-20 15:07:29Update: 2019-12-20 16:53:48

Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi khó được thông qua trong năm nay

Photo : KBS News

Quá trình đàm phán giữa chính giới về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi suốt một tuần qua liên tục rơi vào bế tắc, lúc đạt được thỏa thuận tạm thời, lúc lại đổ bể. Mặc dù các đảng viện nhiều cớ khác nhau, như nâng cao tính đại diện, phá vỡ cấu trúc khu vực bầu cử, nhưng toan tính của mỗi đảng đều hướng về số ghế nghị sĩ. 

Các đảng đối lập nhỏ chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành chỉ nghĩ tới lợi ích của đảng mình, phải từ bỏ tư duy bám đuổi "lợi ích nhỏ". Đảng cầm quyền nhấn mạnh các đảng đối lập nên nêu ý kiến rõ ràng tại bàn đàm phán. Đã quá ngày đăng ký ứng cử viên sơ bộ cho Tổng tuyển cử năm sau, nhưng vẫn chưa rõ liệu dự thảo Luật bầu cử sửa đổi có được thông qua trong năm nay hay không.

Do dư luận đang chỉ trích, đảng cầm quyền đã đề xuất thông qua trước dự luật cải cách Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, lại ra điều kiện là đảng cầm quyền phải xin lỗi vì đã loại đảng này khỏi quá trình thông qua dự thảo ngân sách năm 2020, và cam kết tránh tái diễn hành vi tương tự.

Do chính giới bất đồng gay gắt, lịch trình thông qua 22 dự thảo đi kèm dự toán ngân sách năm sau đang tiếp tục bị trì hoãn. Trong đó, nhiều dự luật nhất định phải thông qua tới cuối năm nay, như dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi với nội dung áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế. Trước đó, Tòa án Hiến pháp đã đặt thời hạn sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự tới hết ngày 31/12/2019.

Các đảng đối lập nhỏ đang nghi ngờ tính chân thực trong đề xuất thông qua trước dự luật cải cách Viện Kiểm sát của đảng cầm quyền, cho thấy chính giới đang mất niềm tin lẫn nhau một cách nghiêm trọng. Phiên họp Quốc hội bất thường tháng 12 vẫn chưa đạt được bất cứ thành quả nào.

Lựa chọn của ban biên tập