Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Sung Yun-mo, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn, và Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Kajiyama Hiroshi ngày 22/12 đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế và thương mại Hàn-Trung-Nhật lần thứ 12 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Mặc dù là cuộc họp ba bên, nhưng đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Thương mại Hàn-Nhật gặp nhau kể từ khi Nhật Bản đơn phương siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, không rõ quan chức hai nước có thảo luận vấn đề quy chế xuất khẩu của Tokyo hay không.
Bộ trưởng Thương mại ba nước đã thông qua Tuyên bố chung, với nội dung tăng cường hợp tác lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Các bên lần đầu tiên đồng quan điểm về tầm quan trọng của chuyển đổi hệ thống năng lượng, qua đó nhất trí hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
Để đối phó với xã hội già hóa, Bộ trưởng ba nước nhấn mạnh phải vận dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 để giải quyết vấn đề, đồng thời bồi dưỡng các ngành công nghiệp mới. Các bên cũng cam kết hợp tác trong thương mại, hệ thống thương mại đa phương, giao dịch thương mại điện tử.
Bộ trưởng ba nước nhất trí sẽ nỗ lực để ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm sau, và đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán cấp cao Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật.
Bộ trưởng thương mại Hàn-Trung-Nhật nhất trí phối hợp bảo vệ cơ chế thương mại đa phương, đặt trọng tâm vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO), tiếp tục hợp tác trên các cơ chế đa phương khác như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).
Ba nước tán thành tiếp tục thảo luận phương án thực hiện cụ thể những nội dung trên, quyết định tổ chức hội nghị tiếp theo tại Hàn Quốc.
Sau tiệc chiêu đãi tối, Bộ trưởng Sung Yun-mo đã trao đổi riêng với Bộ trưởng Hiroshi Nhật Bản khoảng hơn 10 phút. Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng hai nước đã trao đổi về các vấn đề quan tâm chung, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể.