Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots cho biết trong ngày 24 và rạng sáng ngày 25/12, Mỹ đã điều động 4 máy bay trinh sát cùng một lúc tới không phận bán đảo Hàn Quốc, một điều rất hiếm thấy.
4 máy bay này gồm Rivet Joint (RC-135W), E-8C Joint STARS (J-STARS), RQ-4 Global Hawk, Cobra Ball (RC-135S) của Không quân Mỹ. Các máy bay này đã bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc và biển Đông, giám sát, trinh sát các hoạt động của Bắc Triều Tiên trên mặt đất và trên biển.
RC-135W là máy bay trinh sát thông tin chủ lực của Không quân Mỹ, được gắn thiết bị có thể bắt được tín hiệu phát đi từ "Telemetry", thiết bị đo từ xa trên mặt đất sử dụng trước khi phóng tên lửa, phân tích quỹ đạo đầu đạn tên lửa.
Trong khi đó, E-8C là máy bay trinh sát lắp đặt hệ thống radar giám sát tổng hợp, tấn công mục tiêu, có thể theo dõi chính xác các động thái của quân đội miền Bắc như điều động binh lực, trang bị trên mặt đất, hoạt động của các căn cứ tên lửa, pháo bờ biển, pháo tầm xa.
Global Hawk là loại máy bay cấp "vệ tinh trinh sát", có thể phát hiện được những vật thể kích thước 0,3m trên mặt đất từ độ cao 20 km, nhờ radar tính năng cao đặc biệt và thiết bị thăm dò tia hồng ngoại.
RC-135S là loại máy bay trinh sát có thể truy theo dấu tích quỹ đạo của tên lửa đạn đạo từ khoảng cách xa bằng thiết bị điện tử quang học tối tân. Việc quân đội Mỹ điều động loại máy bay trinh sát này được cho là nhằm giám sát căn cứ tàu ngầm của miền Bắc, đối phó với khả năng nước này có thể khiêu khích tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Từ ngày 19/12 vừa qua, Mỹ đã điều động máy bay trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc trong nhiều ngày liên tiếp.
Trước đó, vào ngày 3/12, Bắc Triều Tiên ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề Mỹ Ri Thae-song, nhấn mạnh thời hạn cuối năm cho đàm phán Mỹ-Triều đang tới gần. Tất cả giờ đây phụ thuộc vào lựa chọn của Mỹ. Đồng thời, miền Bắc để ngỏ rằng "món quà Giáng sinh" mà nước này lựa chọn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của Washington.