Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/1 công bố số liệu cho biết trong tháng 11 năm ngoái, giao dịch trực tuyến các dịch vụ liên quan tới ăn uống đạt 1.024,2 tỷ won (885 triệu USD), tăng khoảng 511,4 tỷ won (441,9 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước, tức tăng trưởng gấp đôi.
Giao dịch trực tuyến dịch vụ ăn uống từng vượt ngưỡng 700 tỷ won (604,9 triệu USD) vào tháng 5 năm ngoái, đến tháng 8 tăng lên 900 tỷ won (777,6 triệu USD), và tới tháng 11 lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ won (864 triệu USD), cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này được phân tích là bởi các dịch vụ liên quan và ưu đãi cho khách hàng ngày càng đa dạng. Nhiều gia đình Hàn Quốc đang có xu hướng ăn uống đơn giản, đặt hàng bên ngoài thay vì tự nấu. Phương thức giao dịch chủ yếu là đặt hàng qua điện thoại, chiếm 95% đơn hàng.
Không chỉ các đơn hàng ăn uống, tổng giá trị mua sắm trực tuyến cũng đang có xu hướng gia tăng đều đặn, đạt 12.750 tỷ won (11,02 tỷ USD) trong tháng 11, tăng 20,2%, lần đầu vượt ngưỡng 12.000 tỷ won.
Trong đó, giao dịch mỹ phẩm tháng 11 đạt 1.190 tỷ won (1,03 tỷ USD), tăng 32% so với một năm trước. Giao dịch thực phẩm, đồ uống đạt 1.180 tỷ won (1,02 tỷ USD), tăng 28,4%. Đặc biệt, xu hướng mua sắm qua điện thoại tăng trưởng vượt bậc, chiếm 65,9% tổng đơn hàng mua sắm trực tuyến. Dự báo doanh thu mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, đối lập với xu hướng đình trệ của các cửa hàng bán lẻ đường phố.