Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã không đưa ra lập trường đặc biệt nào về kết quả Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Song, nội bộ Phủ Tổng thống hiện đang hết sức nghiêm túc theo dõi tình hình hiện tại. Đặc biệt, điểm hết sức quan ngại hiện nay là miền Bắc đề cập đến vũ khí chiến lược mới và đối mặt quân sự để giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định việc Bình Nhưỡng không tuyên bố khép lại cánh cửa đối thoại cho thấy nền tảng đàm phán vẫn chưa đổ vỡ. Dù hoàn toàn không hề nhắc tới mối quan hệ liên Triều, nhưng miền Bắc không chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc cũng là đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, mối lo của Tổng thống Moon Jae-in trong vai trò thúc đẩy đối thoại lại ngày càng lớn, trong bối cảnh trao đổi trực tiếp giữa hai miền Nam-Bắc đang gặp nhiều khó khăn. Có vẻ Tổng thống Moon sẽ phối hợp với Mỹ và Trung Quốc để thuyết phục Bắc Triều Tiên. Tại hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng trước, Tổng thống Moon đã thảo luận dự thảo nghị quyết giảm nhẹ trừng phạt miền Bắc và yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ.
Phủ Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thực thi thỏa thuận quân sự liên Triều, đoàn tụ người thân thuộc gia đình bị ly tán trong chiến tranh, và mở lại tour du lịch núi Geumgang (miền Bắc).