Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã lao đao sau khi Iran không kích tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq sáng 8/1. Ngay từ đầu phiên giao dịch cùng ngày, giá cổ phiếu đồng loạt giảm, trong khi tỷ giá hối đoái won/USD tăng.
Chính phủ Hàn Quốc nhận định căng thẳng Mỹ-Iran hiện nay chưa tới mức sẽ phát triển thành một cuộc chiến toàn diện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục biến động mỗi khi hai nước đối đầu, hoặc nổ ra những cuộc xung đột cục bộ.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định khởi động nhóm rà soát thị trường từ ngày 8/1, kiểm tra 24/24 các chỉ số quan trọng, như giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, giá dầu.
Các ban ngành hữu quan Chính phủ cũng lập ban đối sách để đối phó liên ngành ở các lĩnh vực khác như xuất khẩu, xây dựng tại nước ngoài, vận tải hàng hóa. Nếu mâu thuẫn Mỹ-Iran lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, gây bất ổn tới thị trường các nước mới nổi, thì thị trường Hàn Quốc có thể sẽ phải chịu nhiều rủi ro gián tiếp hơn nữa.
Chính phủ cho biết sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp khẩn, sẵn sàng triển khai biện pháp đối phó cần thiết nếu thị trường xấu đi nghiêm trọng.
Đồng thời, Chính phủ cũng đang nỗ lực để ổn định tâm lý thị trường, nhấn mạnh mức độ rủi ro từ Iran chỉ nằm trong khoảng 4 triệu USD. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki phát biểu vẫn còn sớm để nhận định vụ trả đũa của Iran ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường tài chính trong nước.