Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap ngày 9/1, Bà Kang Hyun-hwa, Chủ tịch Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong cho biết sức hút của nhóm nhạc thần tượng "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) đã giúp trào lưu học tiếng Hàn bùng nổ trên toàn thế giới. Do đó, trong năm nay, Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong có kế hoạch mở thêm hơn 30 Trung tâm Hàn ngữ, nhiều gấp 2,3 lần so với kế hoạch ban đầu là 13 trung tâm ở 11 nước.
Trung tâm Hàn ngữ Sejong phân bố khắp nơi trên thế giới, hiện có 180 trung tâm, là cơ quan đào tạo, thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua giảng dạy tiếng Hàn. Sau khi trải qua các bước đăng ký và thẩm định, các cơ quan được chỉ định thành lập Trung tâm Hàn ngữ Sejong sẽ được hỗ trợ ngân sách, giáo trình và giáo viên.
Trung tâm Hàn ngữ Sejong được vận hành theo ba hình thức. Hình thức độc lập là tổ chức nước ngoài vận hành; hình thức liên kết là tổ chức nước ngoài và cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại nước ngoài ký kết thỏa thuận điều hành chung với tổ chức trong nước; và hình thức hợp tác là Quỹ Trung tâm Hàn ngữ ký thỏa thuận với cơ quan Nhà nước của Hàn Quốc để chỉ định và hỗ trợ đơn vị lập trung tâm.
Theo Chủ tịch Kang, khác với những fan hâm mộ người nước ngoài của các nghệ sĩ Hallyu khác, cộng đồng hâm mộ BTS có tên là "ARMY" lại liên kết với nhau, mong muốn học tiếng Hàn để hiểu các bài hát của các chàng trai BTS.
Chủ tịch Kang cho biết Trung tâm Hàn ngữ Sejong sẽ được thành lập chủ yếu ở khu vực cơ sở hạ tầng còn tương đối kém như châu Phi, Nam Mỹ.
Bà Kang cũng công bố trong năm nay sẽ bắt đầu thực hiện dự án đào tạo sinh viên người nước ngoài đang học tiếng Hàn tại các trường đại học và hệ cao học trở thành giáo viên dạy tiếng Hàn. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính liên tục và tự lực trong hoạt động giảng dạy của các Trung tâm Hàn ngữ Sejong ở nước ngoài, giải quyết được những khó khăn về cấp visa cho các giáo viên người Hàn được phái cử đến các trung tâm này.
Bên cạnh đó, Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong cũng có kế hoạch cung cấp giáo trình tiếng Hàn, dụng cụ giảng dạy văn hóa cho các tổ chức dạy tiếng Hàn khác ở nước ngoài.