Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc: "Lập trường của Seoul không nhất định phải giống với Washington về việc cử binh tới eo biển Hormuz”

Write: 2020-01-09 13:51:13Update: 2020-01-09 17:15:25

Ngoại trưởng Hàn Quốc:

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 9/1 phát biểu lập trường của Hàn Quốc về vấn đề cử binh lực tới eo biển Hormuz không nhất thiết phải giống với Mỹ . 

Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội, người đứng đầu Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đặt ưu tiên hàng đầu vào đảm bảo an toàn cho công dân và tàu thuyền, nhưng vẫn chưa kết luận về việc cử binh tới eo biển Hormuz.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 7/1, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đã đề nghị Hàn Quốc cử binh tới eo biển Hormuz. Bà Kang Kyung-hwa cho biết sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Hormuz là một eo biển hẹp, rộng khoảng 50 km, nằm giữa bán đảo Ả-rập và Iran. Đây là con đường biển duy nhất để đi từ vịnh Ba Tư qua vịnh Oman ra biển Ả-rập. Các quốc gia dầu mỏ lớn như Iran, Iraq, Kuwait, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, có đường bờ biển gần với eo biển này. 70% lượng dầu thô nhập khẩu của Hàn Quốc được vận chuyển qua eo biển Hormuz. 

Sau một loạt các vụ tấn công vào tàu chở dầu tại eo biển này, Mỹ đã khởi xướng thành lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, lấy tên là “Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế” (IMSC), ra mắt tháng 11 năm ngoái tại Bahrain, nơi Hạm đội 5 của Mỹ đóng quân. Washington đang tích cực kêu gọi các nước đồng minh thân cận tham gia liên minh này.

Lựa chọn của ban biên tập