Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Ngoại giao: "Duy trì cơ chế đối phó khẩn cấp 24/24 với bất ổn khu vực Trung Đông”

Write: 2020-01-09 14:43:28Update: 2020-01-09 17:28:10

Bộ Ngoại giao:

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ duy trì cơ chế đối phó khẩn cấp 24/24 đến khi bất ổn ở khu vực Trung Đông liên quan tới xung đột vũ trang Mỹ-Iran ổn định trở lại. 

Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa ngày 9/1 cho biết báo cáo của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội xác định tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát sinh trường hợp thiệt hại nào đối với công dân Hàn Quốc tại Iraq.

Hơn 1.570 lao động người Hàn đang sử dụng hộ chiếu ngoại lệ tại Iraq, tức hộ chiếu chỉ được dùng riêng cho mục đích thăm và lưu trú ở quốc gia thuộc danh sách cấm. Đa số họ đều là nhân viên các công ty xây dựng lớn đang thực hiện các dự án như xây dựng nhà máy tinh chế dầu Karbala (thành phố Karbada), và xây dựng khu đô thị mới Pasmaya (cách thủ đô Baghdad 10 km về hướng Nam).

Ngoại trưởng Kang cho biết hầu hết công dân Hàn Quốc đều cư trú ở các công trường xây dựng không nằm trong vùng đang hứng chịu đòn trả đũa của lực lượng dân quân Shia ở Iraq, nên chưa đến mức cần sơ tán. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ theo dõi sát sao diễn biến tình hình, chuẩn bị trước kế hoạch sơ tán người dân khi cần thiết.

Ngoại trưởng nhấn mạnh trong trường hợp phát sinh tình huống nguy cấp, Chính phủ sẽ khởi động Ủy ban đối sách cho người dân sống ở nước ngoài và Ủy ban đối sách các vụ khủng bố ở nước ngoài, huy động tối đa nguồn lực đối phó, nếu cần thiết sẽ cân nhắc phái cử nhóm đối phó nhanh.

Bộ Ngoại giao cũng cho biết cơ quan ngoại giao ở các khu vực trên đã lập ban đối sách khẩn cấp, thường xuyên rà soát kế hoạch sơ tán người dân trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đang lập "kế hoạch khi khẩn cấp" phòng trường hợp phải sơ tán gấp người dân trong tình huống tồi tệ nhất. Chính phủ cũng đã lên sẵn kế hoạch hỗ trợ trang thiết bị quân sự để bảo vệ và di chuyển người dân trong trường hợp cấp bách.

Lựa chọn của ban biên tập