Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đứng thứ 7 trong 35 nước OECD về năng lực đổi mới khoa học và công nghệ

Write: 2020-01-09 15:37:47Update: 2020-01-09 17:27:27

Hàn Quốc đứng thứ 7 trong 35 nước OECD về năng lực đổi mới khoa học và công nghệ

Photo : YONHAP News

Viện đánh giá và hoạch định khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTEP) ngày 9/1 công bố Hàn Quốc xếp thứ 7 trên 35 nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thuộc đối tượng đánh giá năng lực đổi mới khoa học và công nghệ. 

Năm ngoái, KISTEP đã tiến hành chấm điểm 5 hạng mục liên quan tới khoa học công nghệ gồm tài nguyên, hoạt động, mạng lưới, môi trường và thành quả của từng nước thuộc OECD, qua đó so sánh và đưa ra thứ hạng.

Hạng mục "tài nguyên" gồm các chỉ số về tổng nhân lực nghiên cứu, số bài báo khoa học và bằng sáng chế. Hạng mục "hoạt động" gồm nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển và tỷ trọng khởi nghiệp. Hạng mục "mạng lưới" thống kê số bằng sáng chế quốc tế chung của mỗi 1.000 nghiên cứu viên, và đánh giá mức độ hợp tác công nghệ giữa các doanh nghiệp. Hạng mục "môi trường" gồm mức độ hỗ trợ về cơ chế, pháp luật, cũng như tỷ trọng người dùng internet. Cuối cùng, "thành quả" là chỉ số về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ.

Hàn Quốc đứng thứ hai về hoạt động khoa học công nghệ, thứ 6 về tài nguyên, thứ 11 về mạng lưới, thứ 22 về thành quả và thứ 22 về môi trường.

Trong đợt đánh giá lần này, Mỹ là nước đứng đầu về tổng thể. Tiếp sau đó là Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Đức và Israel.

Trong các đợt đánh giá năm 2017 và 2018, Mỹ và Thụy Sĩ cũng lần lượt giữ vị trí thứ nhất và nhì về năng lực đổi mới khoa học và công nghệ.

Nội dung chi tiết về kết quả đánh giá được nêu rõ trong "Báo cáo đánh giá năng lực đổi mới khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019", đăng tải trên trang chủ của Viện đánh giá và hoạch định khoa học và công nghệ Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập