Hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc không can thiệp vào đối thoại Mỹ-Triều, Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/1 đã đưa ra lập trường chính thức, gián tiếp bày tỏ lấy làm tiếc.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày từ chối bình luận về tuyên bố ngày 11/1 của Bắc Triều Tiên dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-kwan. Tuy nhiên, ông Lee nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực để hai miền Nam-Bắc tôn trọng lẫn nhau, giữ đúng những cam kết, vì sự phát triển của quan hệ liên Triều và hòa bình bán đảo Hàn Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất từ chối trả lời về lá thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un mà Bắc Triều Tiên có đề cập trong tuyên bố trên.
Hôm 11/1, Bắc Triều Tiên ra tuyên bố dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-kwan, cho biết đã trực tiếp nhận thư từ Tổng thống Mỹ, bác bỏ thông tin của Phủ Tổng thống Hàn Quốc rằng Tổng thống Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật tới Chủ tịch Kim Jong-un thông qua Seoul. Miền Bắc còn đề nghị miền Nam nên giữ "tự trọng".
Trong tuyên bố, Bắc Triều Tiên mỉa mai rằng dường như giới chức miền Nam chưa biết hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều có một kênh liên lạc đặc biệt. Miền Bắc cho rằng Chính phủ Hàn Quốc vẫn còn tiếc nuối, muốn giữ vai trò trung gian trong quan hệ Mỹ-Triều.
Một số chuyên gia phân tích tuyên bố trên mang hàm ý từ chối đề xuất hợp tác liên Triều của Tổng thống Moon Jae-in trong bài phát biểu chúc mừng năm mới ngày 7/1. Về phân tích này, phát ngôn viên Lee chỉ trả lời Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục theo dõi thái độ của miền Bắc để nắm bắt chính xác tình hình.