Tham dự Hội nghị các Bộ trưởng hữu quan về đối phó với virus corona chủng mới ngày 3/2, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đánh giá tới thời điểm hiện tại, ảnh hưởng của dịch virus corona chủng mới tới nền kinh tế Hàn Quốc vẫn ở mức hạn chế, nhưng diễn biến dịch bệnh rất khó lường. Phó Thủ tướng dự báo nếu dịch bệnh không kết thúc sớm thì sẽ gây sức ép kéo nền kinh tế đi xuống.
Bộ trưởng Hong Nam-ki nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là Chính phủ phải phòng dịch triệt để, ngăn chặn virus lây lan, không để xảy ra thiệt hại về người, dập tắt sớm dịch bệnh, giảm thiểu tác động tới nền kinh tế, và duy trì động lực hồi phục kinh tế.
Phó Thủ tướng đánh giá nhiều khả năng dịch bệnh lần này sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Khi đó, dịch bệnh cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn thế giới, gây lo ngại tác động tới cả nền kinh tế Hàn Quốc.
Chính phủ đang lập nhóm đối phó ở các ban ngành hữu quan theo từng ngành nghề, lĩnh vực, như xuất khẩu, nhà hàng-khách sạn, du lịch, vận tải hàng hóa. Trong tháng này, Chính phủ sẽ lập đối sách hỗ trợ xuất khẩu, tập trung giải tỏa vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa thị trường cho các doanh nghiệp xuất khẩu; tăng cường hỗ trợ vốn chính sách cho các ngành nghề có lo ngại chịu thiệt hại về tiêu thụ nội địa.