Tham dự cuộc họp giữa Chính phủ, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội ngày 5/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cam kết sẽ đối phó chặt chẽ với khả năng dịch virus corona chủng mới tiếp tục lây lan mạnh hơn và kéo dài. Chính phủ sẽ theo dõi sát sao tình hình các khu vực xung quanh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, thực thi các biện pháp cần thiết giữa cơ quan chức năng hai nước, kiểm tra và hỗ trợ người dân khi cần, dù không phải người nhập cảnh từ Trung Quốc.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/2, Hàn Quốc đã cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng thăm hoặc cư trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng hai tuần trở lại đây.
Phát biểu trên của Thủ tướng Chung được phân tích là để ngỏ khả năng Chính phủ sẽ thực thi thêm biện pháp cấm nhập cảnh đối với những người từng thăm khu vực khác ngoài tỉnh Hồ Bắc.
Trong số các ca nhiễm ghi nhận tại Hàn Quốc, có người từng đến các quốc gia ngoài Trung Quốc như Nhật Bản, Thái Lan. Do đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ công tác kiểm tra nếu xét thấy cần thiết đối với cả những trường hợp không phải người nhập cảnh từ Trung Quốc.
Mặt khác, Thủ tướng nhấn mạnh chỉ cần một tin đồn sai sự thật sẽ khiến người dân bất an, hỗn loạn, gây cản trở đối sách phòng dịch. Chính phủ sẽ đối phó cứng rắn, không để tin tức giả xuất hiện và lan truyền trong dân chúng.
Thủ tướng Chung đề nghị chính giới hợp tác, kêu gọi các đảng mở phiên họp Quốc hội bất thường trong tháng 2, nhanh chóng thông qua Luật Kiểm dịch, Luật Y tế.
Ông Chung nhấn mạnh Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm, hệ thống phòng dịch vượt trội hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, thể hiện từ đợt dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) cho tới dịch tả lợn châu Phi gần đây. Thủ tướng tin tưởng Hàn Quốc có thể đối phó thành công với virus corona chủng mới lần này nhờ sự phối hợp của người dân và nỗ lực của Chính phủ.