Cơ quan ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp cấp Vụ trưởng, thảo luận các vấn đề nổi cộm, trong đó có vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và vấn đề Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao sang Seoul. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thể khép lại mâu thuẫn về phương án giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jung-han và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takizaki Shigeki chiều 6/2 đã có cuộc họp kéo dài 2 tiếng 40 phút tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao cho biết Vụ trưởng Kim một mặt tái nhấn mạnh lập trường của Seoul về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, mặt khác hối thúc Tokyo nhanh chóng rút lại biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao.
Một quan chức Bộ Ngoại giao nhận định tại cuộc họp, hai bên đã xác định ý chí quyết tâm giải quyết vấn đề, song vẫn còn khá xa để đạt được mục tiêu này. Nguyên nhân là bởi Tokyo vẫn giữ lập trường phản đối Chính phủ Seoul cưỡng chế bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc.
Về các biện pháp hạn chế xuất khẩu, quan chức trên cho biết Tokyo đã giải thích vấn đề kỹ thuật và lập trường của Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản. Còn lập trường của Seoul là công tác khôi phục lại các quy chế xuất khẩu cần được đẩy nhanh hơn nữa so với hiện tại.
Ngoài ra, Vụ trưởng Hàn-Nhật cũng đã thảo luận vấn đề chia sẻ thông tin về phương án xử lý nước ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Chính phủ Nhật Bản, cũng như phương án hợp tác đối phó với tình trạng lây lan của virus corona chủng mới.