Trong một bài báo về quan hệ Hàn-Nhật đăng ngày 11/2, tờ Yomiuri của Nhật Bản cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng là luật sư đại diện cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến trong vụ kiện đòi doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường thiệt hại vào năm 2000. Với những kinh nghiệm đó, ông Moon đang tiếp cận vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, một vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, theo phương hướng tập trung vào nạn nhân, đặt lợi ích của nạn nhân lên hàng đầu.
Về nội dung đưa tin này, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày cho biết Tổng thống đã phản bác định hướng đặt trọng tâm vào nạn nhân là nguyên tắc đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc, xác lập và nhất trí. Tổng thống Moon nhấn mạnh ông luôn tự hào vì từng là luật sư đại diện cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Ông Moon lấy ví dụ thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui chính vì không đặt trọng tâm vào nạn nhân nên mới không được người dân tán thành. Do vậy, sự đồng tình của các nạn nhân cũng chính là nguyên tắc lớn nhất khi hai nước Hàn-Nhật tìm kiếm giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Tổng thống cho biết do từng làm luật sư đại diện cho các nạn nhân nên ông hiểu rõ nỗi lòng của họ hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, ông tiếp cận vấn đề này theo phương hướng đặt trọng tâm vào nạn nhân không phải vì bản thân là Tổng thống, hay vì từng là luật sư đại diện cho các nạn nhân, mà vì đây là "nguyên tắc lớn" của cộng đồng quốc tế.