Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 26/2 đưa tin Hiệp hội du lịch Việt Nam một ngày trước đã gửi công văn tới Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành và công ty lữ hành, đề nghị không nhận khách du lịch từ các quốc gia đang có dịch corona-19.
Với các lịch trình du lịch đã đặt trước, không thể hủy, Hiệp hội chỉ thị các công ty lữ hành đề nghị đối tác nước ngoài cung cấp thông tin lộ trình di chuyển của du khách 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoài ra, các công ty phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của khách đã nhập cảnh, báo cáo thường xuyên lên cơ quan chức năng.
Hiệp hội du lịch Việt Nam còn yêu cầu các công ty lữ hành trong nước hạn chế đưa khách Việt Nam đi du lịch tại các quốc gia đang có dịch là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran. Với những nhóm khách đã xuất cảnh, phải điều chỉnh lịch trình tour, đảm bảo không đưa khách tới các địa phương có dịch và nơi đông người.
Biện pháp trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị đối phó quyết liệt với dịch corona-19, nhấn mạnh tinh thần "chống dịch như chống giặc". Bộ Công an Việt Nam đã cung cấp cho chính quyền các địa phương thông tin toàn bộ người nhập cảnh từ Hàn Quốc sau ngày 11/2 để các địa phương giám sát và có biện pháp cách ly nếu cần thiết.