Trong thông cáo báo chí công bố ngày 28/2, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết đã bắt đầu thông báo trước 30 ngày cho 9.000 người lao động Hàn Quốc là sẽ cho họ nghỉ không lương từ ngày 1/4, căn cứ luật pháp liên quan của Mỹ, trong bối cảnh đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ tiếp tục bế tắc.
Liên quan đến quyết định hỗ trợ lương cho lao động người Hàn làm các công việc quan trọng của Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Tư lệnh cho biết vẫn đang tiếp tục phân tích quyết định để phân loại đối tượng nào sẽ nghỉ không lương.
Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ giải thích nếu Hàn Quốc tiếp tục không cam kết gánh vác khoản chi phí tuyển dụng nhân công người Hàn, thì quân đội nước này sẽ sớm "cạn kiệt" ngân sách để chi trả tiền lương cho người lao động.
Trong tuần này, Bộ Tư lệnh đã tổ chức buổi phổ biến thông tin và trả lời thắc mắc cho người lao động Hàn Quốc. Trong ngày 28/2, toàn bộ người lao động Hàn Quốc ở các căn cứ quân đội Mỹ đều sẽ nhận được thông báo.
Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams đánh giá cao cống hiến của các nhân viên người Hàn cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Ông Abrams cho biết đã nỗ lực tìm kiếm mọi giải pháp trong phạm vi quyền hạn để trì hoãn quyết định cho người lao động tạm thời nghỉ không lương. Trước và sau khi triển khai, lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu hai bên tiếp tục không đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc không còn cách nào khác là phải kéo dài thời gian cho người lao động nghỉ không lương, dù việc này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng.
Tháng 10 năm ngoái, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã thông báo trước 6 tháng cho người lao động Hàn Quốc trên toàn quốc về việc nghỉ không lương. Tới ngày 29/1, Washington tiếp tục thông báo trước 60 ngày cho người lao động.