Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết chiều 2/3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn từ khu vực gần thành phố Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía biển Đông. Vũ khí đã bay được quãng đường 240 km, đạt tới độ cao 35 km.
Quân đội Hàn Quốc tạm thời phỏng đoán vũ khí này là pháo phản lực kiểu mới hoặc tên lửa đất đối đất chiến thuật, và đang tiến hành phân tích thêm về chủng loại, tầm bắn và cao độ.
Đây là vụ phóng vũ khí đầu tiên của miền Bắc trong năm nay, 95 ngày sau vụ phóng ngày 28/11 năm ngoái. Trong năm 2019, nước này đã thực hiện 13 lần phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn kiểu mới và pháo phản lực siêu lớn.
Vào 4 giờ 59 phút chiều 28/11 năm 2019, miền Bắc đã phóng hai "pháo phản lực siêu lớn" từ khu vực Yonpo tỉnh Nam Hamgyong. Hai vũ khí này đã đạt tới độ cao tối đa 97 km, bay được quãng đường 380 km, sau đó rơi xuống biển Đông.
Ngày 28/2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từng chỉ đạo buổi diễn tập tấn công của các lực lượng quân đội nước này, động thái quân sự đầu tiên của ông Kim trong năm nay.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân vẫn đang giám sát chặt chẽ động thái tiếp theo của miền Bắc, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó.
1 rưỡi chiều 2/3, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp khẩn giữa các Bộ trưởng hữu quan do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì, phân tích về vụ phóng vũ khí của Bình Nhưỡng, cũng như bối cảnh và ý đồ của cuộc tập trận tấn công hôm 28/2 của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Suh Hoon bày tỏ lo ngại sâu sắc, cho rằng việc Bắc Triều Tiên phóng vũ khí tầm ngắn sau ba tháng, đặc biệt là tiếp tục tập trận tấn công ở khu vực thành phố Wonsan, đang làm đẩy cao căng thẳng quân sự, qua đó hối thúc nước này dừng ngay khiêu khích.