Để đối phó với dịch corona-19, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ tổng thống nhất trí sẽ tìm mọi đối sách để gia tăng sản lượng khẩu trang, như hủy phần lớn lượng khẩu trang xuất khẩu, huy động doanh nghiệp sản xuất vào cuối tuần.
Trả lời báo giới, Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn về dịch corona-19 thuộc đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon cho biết cuộc họp về đối sách ứng phó với dịch bệnh diễn ra tại Quốc hội ngày 4/3 đã thảo luận phương án trên.
Chủ tịch Lee cho biết khẩu trang cũng sẽ được đưa vào quản lý trong dịch vụ sử dụng an toàn dược phẩm (Drug Utilization Review-DUR), cơ chế đảm bảo và chia sẻ thông tin về dược phẩm cho người dân, nhằm ngăn chặn mua khẩu trang trùng lặp và hạn chế tối đa tình trạng người dân phải xếp hàng để mua khẩu trang.
Liên quan tới công tác điều trị cho những bệnh nhân nhiễm corona-19, Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương phải hợp tác với nhau, nỗ lực bảo đảm giường bệnh cũng như cơ sở điều trị nhanh nhất có thể.
Chủ tịch Lee Nak-yon nhấn mạnh hiện chưa phải giai đoạn có thể đưa ra đánh giá về công tác đối phó dịch bệnh của Chính phủ. Mặc dù công tác phòng dịch đang được đẩy mạnh, song bên cạnh đó chắc chắn cũng có điểm thiếu sót.
Ngoài ra, ông Lee nhận định tuần này hoặc tuần sau sẽ là mốc cao điểm kết thúc thời gian ủ bệnh và lây lan trong cộng đồng tín đồ giáo phái Shincheonji.
Tham gia cuộc họp cùng ngày, về phía đảng Dân chủ đồng hành có Chủ tịch Lee Nak-yon, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Cho Jung-sik; phía Chính phủ có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Noh Hyeong-ouk, và Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Kim Sang-jo.