Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ sáng ngày 6/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 6.284 ca nhiễm corona-19, tăng 518 người so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước.
Trong các ca nhiễm mới có 367 người ở thành phố Daegu, 123 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang, tổng cộng là 490 người. Ngoài ra, có thêm 2 ca nhiễm ở Seoul, 3 ca ở thành phố Busan, 2 ca ở thành phố Daejeon, 10 ca ở tỉnh Gyeonggi, 2 ca ở tỉnh Gangwon, 3 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, 4 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 3 ca ở tỉnh Nam Gyeongsang.
Riêng thành phố Gwangju ở miền Nam có 1 bệnh nhân được tái phân loại thuộc thành phố Daegu, nên tổng số bệnh nhân ở đây giảm từ 14 xuống 13 người.
Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân tại Daegu tăng lên thành 4.693 người, tỉnh Bắc Gyeongsang là 984. Số ca nhiễm tại hai địa phương này là 5.677 người, chiếm khoảng 90% tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc.
Số ca tử vong tới thời điểm hiện tại là 43 người, tăng 7 người so với số liệu 0 giờ một ngày trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly tăng thêm 20 người thành 108 người.
62,7% trong tổng số bệnh nhân là nữ giới, 37,3% là nam giới. Nhóm bệnh nhân ngoài 20 tuổi chiếm 29,9%, cao nhất trong các nhóm tuổi. Sau đó tới nhóm bệnh nhân ngoài 50 tuổi (19,4%), ngoài 40 tuổi (14,1%), ngoài 60 tuổi (12,1%).
Tỷ lệ tử vong tới thời điểm hiện tại là 0,7%.
Tính tới 0 giờ sáng 6/3, đã có 158.456 người được xét nghiệm virus corona-19 (không bao gồm các bệnh nhân đã được kết luận dương tính), trong đó có 136.624 người cho kết quả âm tính, 21.832 người vẫn đang chờ kết quả.