Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống tỏ lập trường thận trọng trước ý kiến tăng hỗ trợ tài chính cho người dân

Write: 2020-03-12 14:00:38Update: 2020-03-12 16:48:38

Phủ Tổng thống tỏ lập trường thận trọng trước ý kiến tăng hỗ trợ tài chính cho người dân

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/3 đã trình Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung quy mô cao kỷ lục 11.700 tỷ won (9,71 tỷ USD) để đối phó với dịch corona-19, cao hơn đợt ngân sách bổ sung đối phó với dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015 là 11.600 tỷ won (9,63 tỷ USD).  

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng khoản ngân sách bổ sung nói trên là chưa đủ nếu cân nhắc những tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế và dân sinh. Nhiều ý kiến trong đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhận định cần tăng quy mô ngân sách bổ sung. Lãnh đạo một số địa phương như Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung, Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo, đang đề xuất Chính phủ hỗ trợ thu nhập cơ bản cho người dân gặp khó khăn do thu nhập giảm vì tác động của dịch bệnh.

Thị trưởng Seoul Park Won-soon ngày 10/3 cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp cho người dân, trong đó có phương án phát phiếu mua hàng trị giá 600.000 won (gần 500 USD) cho các hộ gia đình có thu nhập dưới mức trung bình trên toàn quốc.

Phủ Tổng thống đang thể hiện lập trường thận trọng về những ý kiến này. Đối với kiến nghị hỗ trợ thu nhập cơ bản cho người dân, Phó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Yoon Jae-kwan ngày 9/3 cho biết Chính phủ hiểu mục đích của đề xuất này nhưng hiện vẫn chưa xem xét. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu lãnh đạo các địa phương liên tục yêu cầu thì Chính phủ sẽ không thể đứng yên. 

Lập ngân sách bổ sung lần hai hay hỗ trợ thu nhập cơ bản cho người dân đều sẽ gây ra gánh nặng không nhỏ với Chính phủ. Một số ý kiến lo ngại hỗ trợ thu nhập cơ bản cho người dân có thể ảnh hưởng xấu tới nền tảng tài chính. Ngoài ra, công tác phân loại, xem xét đối tượng hỗ trợ dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn, hiệu quả hỗ trợ tài chính có thể không cao như mong muốn. Hơn nữa, nếu Chính phủ hỗ trợ sẽ có thể vấp phải ý kiến chỉ trích là nhằm lấy lòng cử tri trước thềm Tổng tuyển cử.

Do vậy, trước mắt, Phủ Tổng thống và Chính phủ sẽ tập trung thông qua dự thảo ngân sách bổ sung tại Quốc hội, sau đó giải ngân nhanh chóng, rồi mới xem xét các phương án hỗ trợ tài chính bổ sung khác.

Lựa chọn của ban biên tập