Một ngày sau khi dự thảo ngân sách bổ sung đối phó với cú sốc kinh tế từ dịch corona-19 được Quốc hội thông qua hôm 17/3, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã chính thức thảo luận vấn đề lập ngân sách bổ sung lần hai, lần đầu tiên trong 17 năm qua tại Hàn Quốc.
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 19/3 cũng để ngỏ khả năng lập ngân sách bổ sung đợt hai. Trong thời gian qua, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền đồng tình rằng chỉ ngân sách bổ sung đợt một là không đủ, trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại nền kinh tế thế giới sẽ suy thoái kéo dài do ảnh hưởng của đại dịch corona-19.
Thời điểm lập ngân sách bổ sung đợt hai đang được dự đoán là vào tháng 5, sau khi Tổng tuyển cử kết thúc. Quy mô ngân sách còn phụ thuộc vào việc Chính phủ sẽ bù đắp bao nhiêu cho các địa phương đang triển khai hỗ trợ thu nhập khẩn cấp cho người dân, hoặc có hỗ trợ riêng hay không. Một số ý kiến nhận định quy mô ngân sách bổ sung đợt hai có thể lên tới hơn 10.000 tỷ won (7,82 tỷ USD).
Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đề xuất Chính phủ phát hành 40.000 tỷ won (31,25 tỷ USD) trái phiếu để hỗ trợ vốn khẩn cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương, cho thấy đảng này cũng không phản đối phương án hỗ trợ tiền mặt.
Trong tuần này sẽ diễn ra cuộc họp lần hai của Hội đồng kinh tế khẩn cấp, đưa ra các đối sách ổn định thị trường trái phiếu, cổ phiếu. Dự kiến Chính phủ sẽ nhân cơ hội này để đẩy nhanh thảo luận ngân sách bổ sung đợt hai.