Tờ Thời báo phố Wall của Mỹ ngày 22/3 (giờ địa phương) đăng tải bài viết với nhan đề "Hàn Quốc đã giải quyết bài toán thiếu giường bệnh nghiêm trọng như thế nào?". Bài báo nhận định Hàn Quốc đã giải quyết thành công vấn đề này bằng cách phân loại bệnh nhân corona-19 theo 4 nhóm, ưu tiên cung cấp giường bệnh cho bệnh nhân có mức độ nghiêm trọng nhất.
Tờ báo cho biết trong tháng trước, tại thành phố Daegu, ổ dịch corona-19 lớn nhất ở Hàn Quốc, xảy ra tình trạng thiếu nhân viên y tế trầm trọng do số bệnh nhân gia tăng đột biến, một số người đã tử vong khi đang chờ giường bệnh. Sau đó, Hàn Quốc đã nhanh chóng tiến hành phân loại và cung cấp giường bệnh dựa theo tình trạng của bệnh nhân, khắc phục bài toán này.
Theo bài báo, Hàn Quốc vừa phải đảm bảo 5.000 giường bệnh, hơn 1.000 nhân viên y tế ngay lập tức, vừa phải cung cấp đầy đủ các trang thiết bị liên quan. Cơ quan y tế của Hàn Quốc đã chia các bệnh nhân corona-19 thành 4 nhóm là không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ, triệu chứng nặng, và triệu chứng nghiêm trọng. Chỉ các bệnh nhân thuộc nhóm triệu chứng nặng hoặc nghiêm trọng được nhập viện, gồm những người bị sốt cao, gặp khó khăn về hô hấp, trên 50 tuổi. Những bệnh nhân trẻ, không có triệu chứng được đưa tới các cơ sở điều trị dành riêng cho bệnh nhân nặng, trưng dụng từ các viện đào tạo của doanh nghiệp.
Khoảng 3.000 bệnh nhân khỏe mạnh được chuyển sang các cơ sở điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ. Những bệnh nhân nhẹ nếu tình trạng đột ngột xấu đi sẽ được đưa ngay đến bệnh viện lân cận. Các cơ sở điều trị dành riêng cho bệnh nhân nhẹ cần ít nhân viên y tế hơn, từ đó Hàn Quốc giải quyết được bài toán thiếu nhân viên y tế. Ngoài ra, hơn 1.000 nhân viên y tế trên toàn Hàn Quốc đã tình nguyện về Daegu để góp sức điều trị cho các bệnh nhân.
Tờ báo này đánh giá tất cả các giải pháp trên cho thấy Hàn Quốc đã giải quyết thành công vấn đề thiếu giường bệnh và trang thiết bị, trong bối cảnh số bệnh nhân tăng vọt mỗi ngày.
Mặc dù Hàn Quốc ghi nhận hơn 8.900 ca nhiễm, nhưng số ca tử vong chỉ là 104 người, trong đó chỉ có 5 người tử vong khi đang chờ nhập viện. Hiện tại, tất cả các bệnh nhân nguy kịch đều được nhập viện điều trị, Hàn Quốc chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến đội ngũ y tế.
Tờ Thời báo phố Wall dẫn tài liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết nếu Hàn Quốc đảm bảo 12 giường bệnh trên 1.000 dân thì Mỹ chỉ có 3 giường bệnh trên 1.000 dân. Điều này cho thấy Hàn Quốc vượt trội hơn hẳn Mỹ về việc đảm bảo số giường bệnh. Tờ báo này dự đoán Mỹ sẽ thiếu khoảng 100.000 giường bệnh điều trị tập trung nếu dịch corona-19 bùng phát mạnh hơn nữa.