Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) khép lại phiên giao dịch 24/3 ở mức 1.609,97 điểm, tăng vọt 127,51 điểm (8,6%). Các chỉ số chứng khoán của một số nước lớn châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan cũng đồng loạt tăng điểm trong phiên cùng ngày.
Việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố biện pháp quyết liệt nhằm cung cấp tính thanh khoản cho thị trường đã giúp giải tỏa tâm lý bất an, hạ tỷ giá hối đoái won/USD, kéo giá cổ phiếu tăng. Một yếu tố nữa là tác động từ việc Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày công bố gói hỗ trợ tài chính 100.000 tỷ won (gần 80 tỷ USD) để ổn định thị trường tài chính.
Chỉ số KOSPI khởi đầu phiên với 1.523,69 điểm, tăng 41,23 điểm (2,78%), và tiếp tục tăng mạnh hơn vào cuối phiên. Có lúc, giá tương lai KOSPI200, giá tương lai và giá giao ngay KOSDAQ150 tăng vọt, khiến Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế "Sidecar", tạm dừng các giao dịch trong 5 phút tại cả sàn KOSPI và KOSDAQ.
Các tổ chức đầu tư đã mua ròng 503,2 tỷ won (403,5 triệu USD), góp phần kéo chỉ số KOSPI lên. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 83 tỷ won (66,5 triệu USD), tiếp tục xu hướng bán ra 14 phiên liên tiếp. Nhà đầu tư cá nhân cũng bán ròng 461,5 tỷ won (370,1 triệu USD).
Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết phiên ở mức 480,4 điểm, tăng 36,64 điểm (8,26%). Chỉ số này mở phiên với 457,21 điểm, tăng 13,45 điểm (3,03%), sau đó tiếp tục giữ xu hướng tăng tới cuối phiên. Các tổ chức đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lần lượt 102,9 tỷ won (82,5 triệu USD) và 82,5 tỷ won (66,1 triệu USD), nhà đầu tư cá nhân bán ròng 186,9 tỷ won (149,9 triệu USD).
Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD kết phiên ở mức 1.249,6 won (USD) đổi 1 USD, giảm 16,9 won so với phiên trước.