Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống ca ngợi các anh hùng bảo vệ chủ quyền biển Tây là biểu tượng của lòng yêu nước

Write: 2020-03-27 15:01:08Update: 2020-03-27 15:14:42

Tổng thống ca ngợi các anh hùng bảo vệ chủ quyền biển Tây là biểu tượng của lòng yêu nước

Photo : YONHAP News

Ngày 27/3 là Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây, tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Tây Hàn Quốc, trong đó có 46 người hy sinh trong vụ chìm tuần dương hạm Cheonan (26/3/2010).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng ngày đã lần đầu tham dự lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây, diễn ra tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon. Tổng thống nhấn mạnh thời điểm hiện nay cần tới lòng yêu nước hơn lúc nào hết. Sự hy sinh và xả thân của những anh hùng bảo vệ chủ quyền biển Tây chính là biểu tượng của lòng yêu nước.

Tổng thống biểu dương những tân sĩ quan quân y đã tình nguyện đến "tâm dịch" corona-19 là thành phố Daegu trước khi được chính thức phong hàm, và những chiến sĩ công binh bố trí giường bệnh cho các bệnh nhân corona-19. Quân đội đang đi đầu, thể hiện lòng yêu nước trong cả công tác phòng chống dịch corona-19, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh thông qua đoàn kết và hợp tác.

Tổng thống nhấn mạnh hòa bình chính là nền tảng an ninh vững chắc nhất, cũng là cách báo đáp sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Trong năm nay, Hàn Quốc lần đầu tiên bước vào "Thời đại ngân sách quốc phòng 50.000 tỷ won (41,4 tỷ USD)". Sau thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2019, hai miền Nam-Bắc đã dừng các hành động thù địch quân sự trên biển Tây.

Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đãi ngộ, báo đáp đầy đủ những người có công và gia quyến, đưa giá trị của lòng yêu nước bén rễ sâu trong đời sống thường ngày của người dân, không để bị lung lay bởi các yếu tố chính trị.

Sau đó, Tổng thống đã tới viếng khu mộ của các liệt sĩ hy sinh trong các vụ đụng độ liên Triều trên biển Tây. 

Lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây năm nay được tổ chức quy mô nhỏ do lo ngại dịch corona-19, với hơn 180 người tham gia, trong đó có gia quyến của 55 liệt sĩ hy sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển Tây và các cựu chiến binh.

Tháng 1 năm 2016, Chính phủ Hàn Quốc chính thức chỉ định ngày thứ Sáu của tuần thứ 4 tháng 3 hàng năm là Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây, nhằm ghi nhớ ba động thái khiêu khích vũ trang lớn của miền Bắc từ sau năm 2000 là trận hải chiến đảo Yeonpyeong lần thứ hai (29/6/2002), vụ bắn chìm tàu Cheonan (26/3/2010) và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong (23/11/2010). Đây là thời điểm xảy ra vụ chìm tuần dương hạm Cheonan, một trong ba động thái khiêu khích nói trên của miền Bắc, gây thương vong lớn cho miền Nam.

Lựa chọn của ban biên tập