Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm 13/4 cho biết chỉ trong tháng 3 năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán 13.450 tỷ won (11,3 tỷ USD) giá trị cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc. Đà bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư đã duy trì hai tháng liên tiếp.
Xét theo khu vực, các nhà đầu tư Mỹ đã bán ra 5.500 tỷ won cổ phiếu Hàn Quốc, tiếp theo là Anh với 1.900 tỷ won, Luxembourg và quần đảo Cayman với 1.700 tỷ won. Ngược lại, các nhà đầu tư Thụy Điển và Ả-rập Xê-út đã mua vào 500 tỷ won cổ phiếu Hàn Quốc, Malaysia cũng mua nhiều hơn bán 200 tỷ won.
Dù vậy, Mỹ vẫn sở hữu 197.500 tỷ won giá trị cổ phiếu Hàn Quốc, chiếm 42,1% tổng giá trị cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Tiếp theo là Anh với 36.000 tỷ won (7,7%), Luxembourg 6,4% và Singapore 5,5%.
Theo thống kê của FSS, tính đến ngày 9/4, tổng giá trị trái phiếu Hàn Quốc do người nước ngoài sở hữu đạt 134.400 tỷ won (110 tỷ USD), tăng 1.843 tỷ won (1,5 tỷ USD). Đây là khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2002.
Chỉ trong tháng 3, các nhà đầu tư đã mua vào 17.000 tỷ won và bán ra 9.600 tỷ won trái phiếu niêm yết. Xét theo khu vực, các nhà đầu tư châu Á nắm giữ 58.500 tỷ won (43,9%) trái phiếu Hàn Quốc, châu Âu 46.200 tỷ won và châu Mỹ 10.800 tỷ won.
Việc người nước ngoài liên tục tăng đầu tư trên thị trường trái phiếu và bán tháo cổ phiếu phản ánh nhà đầu tư nước ngoài vẫn cảm thấy nhiều rủi ro về thị trường chứng khoán Hàn Quốc.