Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Sung Yun-mo ngày 13/4 đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh.
Tại đây, hai bên đã thảo luận phương án cụ thể đảm bảo đi lại cần thiết giữa hai nước của các nhân viên doanh nghiệp, theo thỏa thuận của lãnh đạo song phương trong cuộc họp trực tuyến ngày 3/4 vừa qua.
Bộ trưởng Sung nhận định song song với phòng dịch COVID-19, hai bên cần nỗ lực giảm thiểu tối đa những tác động xấu của dịch bệnh tới nền kinh tế. Đặc biệt, ông Sung nhấn mạnh cần đảm bảo đi lại cho các nhân lực doanh nghiệp để mạng lưới cung cấp chặt chẽ giữa hai nước được vận hành suôn sẻ.
Bộ trưởng Sung Yun-mo cũng yêu cầu vai trò lãnh đạo của Việt Nam trên cương vị nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm nay, cho phép nhập cảnh với nhân viên doanh nghiệp hai nước Hàn-Việt để tạo nền tảng xây dựng hệ thống đi lại giữa nhân lực cần thiết trong khối ASEAN trong tương lai.
Ngoài ra, Bộ trưởng hai nước cũng đã tiến hành lễ ký kết quyết định thiết lập nhóm làm việc về Hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) trong khuôn khổ của Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt.
EODES là cơ chế trao đổi điện tử thông tin xuất xứ hàng hóa giữa cơ quan hải quan hai nước. Thông tin xuất xứ hàng hóa là hồ sơ doanh nghiệp phải nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu để có thể nhận ưu đãi thuế đặc biệt dựa theo Hiệp định thương mại tự do.