Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan rộng trên toàn cầu, 18 cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tiến hành kiểm phiếu đợt bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử 15/4. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, công tác kiểm phiếu bầu cử sớm ở nước ngoài được tiến hành ngay ở nước sở tại.
Đợt bầu cử sớm Tổng tuyển cử 15/4 nước ngoài đã kết thúc, song do các chuyến bay bị cắt đứt nên không thể đưa các thùng phiếu về nước, công tác kiểm phiếu buộc phải thực hiện ở nước ngoài.
Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã gửi tài liệu hướng dẫn tới các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài để đảm bảo công tác kiểm phiếu diễn ra công bằng và chính xác.
Trả lời báo giới ngày 13/4, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao cho biết công tác kiểm phiếu trong nước và nước ngoài sẽ được tiến hành đồng thời do việc kiểm phiếu trước sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý cử tri trong nước. Thời gian kiểm phiếu sẽ được quy định riêng cho từng cơ quan ngoại giao.
Quan chức này giải thích mỗi cơ quan ngoại giao ở nước ngoài đều có Ủy ban bầu cử, nên các ủy ban này sẽ đứng ra thực hiện công tác kiểm phiếu và báo cáo kết quả cho Ủy ban quản lý bầu cử trung ương.
Công tác kiểm phiếu bầu cử sớm Tổng tuyển cử lần này sẽ diễn ra tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở quốc đảo Fiji, Đông Timor, Lào, Afghanistan, Nicaragua, Brazil, Costa Rica, Panama, Uzbekistan, Georgia, Tajikistan, Turkmenistan, Ba Lan, Nigeria, Rwanda, Madagascar, và Cameroon.
Đợt bỏ phiếu sớm ở nước ngoài cho Tổng tuyển cử 15/4 đã diễn ra từ ngày 1-6/4 tại 91 điểm bỏ phiếu thuộc 85 cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc trên toàn thế giới. Tỷ lệ đi bầu đạt 23,8%, tương đương 40.858 người trên tổng số 171.959 cử tri sống ở nước ngoài.
Do dịch COVID-19, công tác bỏ phiếu sớm đã không thể tiến hành tại 91 điểm bỏ phiếu ở 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.