Trong buổi họp báo của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn ngày 14/4, Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Yoon Tae-ho cho biết Chính phủ đang thiết lập hệ thống hỗ trợ từ cấp trung ương đến địa phương để phát triển vắc-xin và thuốc điều trị dịch COVID-19.
Hiện tại, Chính phủ đang hỗ trợ công tác thử nghiệm lâm sàng "tái định vị thuốc" (còn gọi là tái sử dụng thuốc), nhằm mở rộng phạm vi sử dụng y dược phẩm có sẵn để phát triển thuốc điều trị COVID-19 trong năm nay.
Chính phủ cũng đang xúc tiến phát triển thuốc điều trị bằng huyết tương và thuốc sử dụng kháng thể từ máu của người nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.
Trong đó, thuốc điều trị bằng huyết tương đang được Viện y tế quốc gia và công ty dược phẩm sinh học Celltrion cùng nghiên cứu phát triển. Celltrion cũng công bố đã đảm bảo được 38 mẫu thử cho loại thuốc dùng kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus COVID-19.
Trưởng Ban Yoon Tae-ho cho biết nếu thuốc dùng kháng thể hoàn tất sớm mục tiêu thử nghiệm lâm sàng trong năm nay thì sẽ có thể thương mại hóa trong năm sau. Thuốc điều trị bằng huyết tương cũng đang được doanh nghiệp trong nước nghiên cứu phát triển chung. Hiện đã đảm bảo được một lượng lớn nguồn máu, nên có thể xúc tiến đạt mục tiêu phát triển thuốc điều trị trong vòng hai, ba tháng tới.
Ngoài ra, các cơ quan nghiên cứu công và tư, và các nghiên cứu hợp tác với quốc tế cũng đang được xúc tiến để có thể bào chế vắc-xin ngăn ngừa dịch COVID-19 xuất xứ Hàn Quốc vào nửa cuối năm 2021 hoặc năm 2022.
Chính phủ dự kiến sẽ hỗ trợ đơn giản hóa công tác đảm bảo nguồn máu từ bệnh nhân được điều trị khỏi, miễn thẩm định qua Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu thí nghiệm lâm sàng (IRB); mở rộng đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) bệnh truyền nhiễm nhằm nghiên cứu khả năng đột biến của virus, đối phó với nguy cơ tái diễn đại dịch tương tự trong tương lai; thiết lập nền tảng khám phá các dược liệu có thể sử dụng để bào chế thuốc điều trị dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI); mở rộng các cơ sở hạ tầng nghiên cứu như trung tâm phát triển vắc-xin chung, nhóm dự án ứng dụng rộng rãi vắc-xin; và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm.
Chính phủ sẽ thành lập nhóm hỗ trợ phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 do Bộ trưởng Y tế và phúc lợi cùng Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông dẫn đầu; thiết lập các nhóm và văn phòng xúc tiến thực tế, bắt đầu triển khai kế hoạch hỗ trợ trong tuần này. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang cùng Viện vắc-xin quốc tế (IVI) tham gia nghiên cứu thí nghiệm lâm sàng toàn cầu để nhanh chóng phát triển vắc-xin phòng dịch COVID-19.