Viện phát triển giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) hôm thứ Tư (15/4) công bố báo cáo "Nghiên cứu tác động đến kinh tế của Làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) 2019", cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu liên quan đến văn hóa đã đạt 12,319 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 22,4% nhờ sức ảnh hưởng của Hallyu.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nội dung văn hóa Hallyu đạt 6,384 tỷ USD, tăng 19,2%, kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng và du lịch liên quan cũng tăng 26,1%, ghi nhận 5,935 tỷ USD.
Trong các sản phẩm nội dung văn hóa, kim ngạch xuất khẩu game đạt cao nhất với 4,716 tỷ USD, tiếp đó lần lượt là âm nhạc (533 triệu USD), nhân vật (482 triệu USD), và truyền thông (368 triệu USD). Về hàng tiêu dùng và du lịch, xuất khẩu du lịch đạt cao nhất với 2,654 tỷ USD, tiếp đó là mỹ phẩm (969 triệu USD) và thực phẩm (771 triệu USD).
Đặc biệt, nhờ sức ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hallyu, xuất khẩu du lịch của Hàn Quốc trong năm ngoái đã tăng đến 87,6% so với năm 2018.
Ước tính tổng giá trị hiệu ứng lan tỏa của làn sóng văn hóa Hàn Quốc đạt 211 tỷ USD, tăng 28,6%; hiệu ứng lan tỏa giá trị gia tăng 31,4%, tương đương 9,52 tỷ USD; và hiệu quả tạo việc làm là 174.263 người, tăng 34,8%.
Các con số trên được tính toán dựa trên hệ số ảnh hưởng của Hallyu và kết quả hai cuộc khảo sát với 38 chuyên gia về nội dung văn hóa trong nước, và khảo sát thực tế về Hallyu tại nước ngoài với 8.000 đối tượng tại 17 quốc gia.
Nội dung chi tiết của báo cáo này được đăng trên trang chủ của Viện phát triển giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (www.kofice.or.kr).