Trang tuyển dụng trực tuyến Incruit của Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết theo khảo sát tháng 3 năm nay, độ tuổi trung bình của nhóm đối tượng đã tốt nghiệp đại học và tìm việc lần đầu là 31 tuổi, tăng 6 tuổi so với năm 1998, thời điểm Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.
Độ tuổi trung bình của người tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học năm 1998 là 25,1 tuổi; năm 2008 là 27,3 tuổi; năm 2016 là 31,2 tuổi. Theo giới tính, độ tuổi trung bình của nam giới sau khi tốt nghiệp đại học và tìm việc lần đầu là 26 tuổi năm 1998 và 28,7 tuổi năm 2008, ở nữ giới là 23,5 tuổi năm 1998 và 25,6 tuổi năm 2008, tăng 2,1 tuổi.
Năm 2020, mức trần độ tuổi trung bình của nhân viên chưa có kinh nghiệm, được coi là nhân viên mới là 32,5 tuổi ở nam giới và 30,6 tuổi ở nữ giới.
Incruit giải thích khủng hoảng việc làm và tình trạng thất nghiệp là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên đại học Hàn Quốc có xu hướng hoãn tốt nghiệp. Quá trình chuẩn bị tìm việc cũng mất nhiều thời gian hơn nên độ tuổi tìm việc lần đầu sau khi tốt nghiệp có xu hướng tăng lên. Đối với những nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc nhưng chuyển sang công ty khác, tuổi tác sẽ không ảnh hưởng trong quá trình tìm việc.