Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 22/4 đã nhất trí phương án hỗ trợ khẩn cấp cho toàn dân, với mức 1 triệu won (810 USD) cho một hộ gia đình 4 người để khắc phục dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi những người có thu nhập cao tự nguyện quyên góp tiền hỗ trợ.
Thỏa thuận trên được đưa ra sau khi phe đối lập yêu cầu Chính phủ và đảng cầm quyền thu hẹp bất đồng ý kiến về vấn đề này. Cuối cùng, Chính phủ đã phải nhượng bộ, chấp thuận phương án chi trả tiền hỗ trợ cho toàn dân.
Đây là phương án khuyến khích quyên góp tương tự phong trào "góp vàng" đổi lại khấu trừ thuế của người dân Hàn Quốc nhằm khắc phục khủng hoảng tài chính năm 1997. Phương án này sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu tài chính cho Chính phủ.
Được biết, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã trực tiếp đứng ra hòa giải để Chính phủ và đảng cầm quyền đạt được thỏa thuận. Ông Chung nhận định nếu Quốc hội thiết lập cơ chế cho phép người dân quyên góp tự nguyện thì Chính phủ sẽ đồng ý với phương án này.
Trong khi đó, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai cho biết trước mắt sẽ xem xét dự thảo ngân sách bổ sung sửa đổi. Đặc biệt, đảng này không tán thành phương án khấu trừ thuế cho những người tự nguyện quyên góp.
Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành lại cho rằng yêu cầu sửa đổi dự thảo ngân sách bổ sung của đảng Hợp nhất Tương lai là nhằm kéo dài thời gian.
Hiện vẫn chưa rõ khi nào cuộc họp giữa Đại diện tại Quốc hội của chính giới sẽ được tổ chức.
Phủ Tổng thống cho biết sẽ xem xét sử dụng quyền ban lệnh kinh tế tài chính khẩn cấp trong trường hợp dự thảo ngân sách bổ sung không được thông qua tại phiên họp bất thường của Quốc hội lần này.