Chủ trì cuộc họp với các Bộ trưởng kinh tế đối ngoại ngày 27/4, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết khoảng giữa tháng 5, Chính phủ sẽ đưa ra phương án tăng cường các đơn đặt hàng cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, với nội dung hỗ trợ có hệ thống công tác tìm kiếm, lên kế hoạch và dự thầu các dự án quy mô lớn.
Các phương án cụ thể bao gồm tăng cường hỗ trợ vốn thương mại nhằm xúc tiến xuất khẩu, và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn khiến thương mại giữa Hàn Quốc và quốc tế bị gián đoạn.
Đặc biệt, ông Hong Nam-ki nhấn mạnh sẽ tận dụng mô hình phòng dịch Hàn Quốc làm chất xúc tác để tăng cường hợp tác kinh tế, hoãn thời hạn trả nợ và cung cấp viện trợ cho các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 do thiếu cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng y tế. Theo đó, trong năm nay, Seoul sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho các nước đang phát triển 400 triệu USD trích từ Quỹ hợp tác kinh tế đối ngoại cho các dự án y tế phòng dịch COVID-19, hoãn thời hạn trả nợ tổng quy mô 110 triệu USD cho 26 quốc gia kém phát triển.
Ngoài ra, trong ba năm tới, quy mô viện trợ không hoàn lại cho các nước thuộc chính sách "phương Nam mới" và "phương Bắc mới" của Hàn Quốc, như các nước thành viên ASEAN, Mông Cổ và Nga, sẽ tăng gấp đôi so với hiện hành, lên tới 7 tỷ USD.
Cụ thể, Hàn Quốc sẽ tập trung xây dựng các mối quan hệ đối tác trung và dài hạn với các nước thuộc chính sách "phương Nam mới" như Ấn Độ, và tăng cường hỗ trợ y tế cho các nước thuộc chính sách "phương Bắc mới" để "viện trợ phát triển" trở thành nền tảng giúp Seoul mở rộng hợp tác kinh tế với các nước này.