Trả lời báo giới ngày 28/4, một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn đang trao đổi chặt chẽ với Washington về việc xúc tiến dự án liên kết tuyến đường sắt liên Triều, và Chính phủ Tổng thống Donald Trump cũng đồng tình với đề xuất này.
Do đó, nhiều phân tích cho rằng có khả năng Washington đã đồng ý giảm nhẹ cấm vận một phần với vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường bộ liên Triều.
Tuy nhiên, Phủ Tổng thống cũng để ngỏ các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành từng bước, nên có khả năng sẽ phải thảo luận thêm về việc đưa vật tư vào Bắc Triều Tiên.
Một quan chức khác cũng cho biết phương án hợp tác liên Triều trong phòng dịch COVID-19 do Tổng thống Moon Jae-in đề xuất nhân kỷ niệm hai năm Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm 27/4 là vấn đề nhân đạo nên không thuộc nội dung cấm vận, và Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai ngay phương án này.
Ngoài ra, tour du lịch khách lẻ tới miền Bắc cũng không thuộc đối tượng cấm vận. Nội dung này đã được thảo luận với Mỹ trong một thời gian dài.
Theo Phủ Tổng thống, mặc dù Seoul chưa có kế hoạch chính thức đề nghị với miền Bắc về các dự án hợp tác trên, nhưng tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Điểm then chốt chính là sự hưởng ứng của Bình Nhưỡng, nhưng nước này hiện vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.