Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 3/5 đã công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 4", dự đoán chỉ số GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương của hầu hết các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu đều giảm.
Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương (PPP) của Hàn Quốc năm nay sẽ giảm 1,3% so với năm ngoái. Nếu đúng như dự đoán của IMF, đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 25 năm kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á 1998 (-5,8%), sức mua tương đương của Hàn Quốc xuống mức âm.
GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương (PPP) là chỉ số đánh giá thu nhập dựa trên tiền lương bỏ ra để mua cùng một loại hàng hoá ở các quốc gia khác nhau. PPP là chỉ số phản ánh vật giá của mỗi quốc gia và đo lường sức mua thực tế của người dân.
Chỉ số GDP bình quân đầu người theo PPP đã duy trì mức tăng 2,2% trong năm 2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu; 0,3% năm 2009 và 1,9% năm 2012 khi nhiều nước châu Âu vỡ nợ. Chỉ có một lần chỉ số này tụt xuống -3,2% năm 1980, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ.
Trong các nước có nền kinh tế lớn, IMF dự báo Trung Quốc sẽ là nước duy nhất tăng trưởng dương (0,9%). Cũng theo Quỹ tiền tệ quốc tế, số quốc gia có chỉ số GDP bình quân đầu người theo PPP giảm trong năm 2020 sẽ nhiều hơn thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.