Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/5 cho biết đã đặt ra 10 mục tiêu lớn và 4 chiến lược thực hiện trong năm 2020 để đảm bảo và nâng cao tính hiệu quả của công tác tìm kiếm và thu thập hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Một trong số đó là phát triển rô-bốt dò ngầm tự hành, hướng đến mục tiêu đổi mới quốc phòng thông minh. Quân đội cho biết sẽ phát triển và thiết kế cho rô-bốt nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt và các di vật trên bề mặt cũng như dưới lòng đất ở những chiến trường cũ có địa hình đồi núi hiểm trở.
Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là phấn đấu tìm kiếm và thu thập trên 500 bộ hài cốt mỗi năm, thành lập nhóm tìm kiếm cấp quân đoàn, đảm bảo tài chính và vật tư để thực hiện nhiệm vụ.
Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cũng đặt mục tiêu thu thập 125.000 mẫu gen di truyền của các gia quyến để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt, hoàn thành xây dựng Trung tâm xác định danh tính hài cốt binh sĩ và đưa vào hoạt động trong tháng 10 năm nay.
Đến nay, Cơ quan tìm kiếm và giám định hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã thu thập được khoảng 50.000 mẫu gen di truyền, vẫn thiếu nhiều so với hơn 135.000 binh sĩ đã tử trận và mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên.
Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng đã cho các đơn vị triển khai tìm kiếm hài cốt tại 7 khu vực ở tỉnh Gangwon trong ngày 6/5, và sẽ mở rộng công tác tìm kiếm ra 36 khu vực trên cả nước đến cuối tháng 11. Công tác này vốn dự kiến bắt đầu từ trung tuần tháng 3, nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.
Bộ Quốc phòng cho biết trong 5 năm qua, công tác tìm kiếm và giám định hài cốt binh sĩ đã đạt được những thành quả đáng kể, như thu thập gấp đôi lượng gen di truyền, tìm và giám định thêm nhiều hài cốt, qua đó khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trong năm 2020.
Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc đã cho sửa đổi nội dung luật, nâng mức tiền thưởng hỗ trợ xác định danh tính binh sĩ tử trận trong chiến tranh, hy vọng sẽ có thêm nhiều gia quyến của người đã mất sẵn sàng cung cấp mẫu gen di truyền.
Trưởng phòng Nhân sự và phúc lợi Bộ Quốc phòng Lee Nam-woo cho biết Bộ dự kiến sẽ triển khai nhiều dự án hợp tác với hơn 10 cơ quan, bộ ngành liên quan, trong đó có Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc.